Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Bắn MH17 là 'tội ác chiến tranh'

Bắn MH17 là 'tội ác chiến tranh'
Việc bắn hạ chiếc phi cơ MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine có thể cấu thành "tội ác chiến tranh", Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Navi Pillay, nói. Hiện đang có quan ngại nếu không được bảo vệ đúng cách, hiện trường vụ rớt máy bay sẽ bị sai lệch.

Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây tin rằng các phiến quân thân Nga đã bắn hạ chiếc MH17 bằng hệ thống tên lửa do Nga cung cấp. Toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay, đa phần là người Hà Lan, đều thiệt mạng. 
Moscow và các phiến quân đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine về vụ phi cơ bị rớt. 'Không gửi quân tới hiện trường MH17' / Úc và Hà Lan tiếp cận địa điểm vụ MH17 / Hà Lan tiếp nhận thi thể nạn nhân MH17

Cảnh sát Hà Lan và Australia đang tới hiện trường.
Tình trạng giao tranh dữ dội tại khu vực khiến cảnh sát không thể tới nơi sớm hơn. Họ muốn giúp duy trì hiện trạng ở nơi xảy ra vụ việc - một vùng rất rộng lớn do các phiến quân kiểm soát - để các mảnh vụn máy bay và thi thể các nạn nhân có thể được các chuyên gia tai nạn quốc tế giám định.

Hầu hết các thi thể đã được đưa đi; phần lớn được đưa tới Hà Lan.

Quân đội Ukraine đang cố tìm cách chiếm quyền kiểm soát đối với hai con phố chính, nơi mà chính quyền Kiev tin rằng đó là những đường tiếp ứng then chốt từ Nga cho các lực lượng phiến quân ở Donetsk.

Trong 24 giờ qua, đã xảy ra tình trạng nã đạn pháo dữ dội vào thành phố Horlivka, khiến một số dân thường thiệt mạng.

Ở thành phố Donetsk, ít nhất ba người chết, cũng do bị pháo kích, giới chức địa phương nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét