Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Hãy chung tay ký thỉnh nguyện thư

Hôm trước tôi đã ký vào thỉnh nguyện thư, chỉ mất 2 phút là xong. Tuy nhiên, dường như mỗi máy tính chỉ được một lần ký. Bạn muốn dùng địa chỉ email khác và ký dưới tên khác thì phải dùng máy tính khác. Lúc đăng bài này, xem lại thấy số người ký đã xấp xỉ 50.000.
Hãy chung tay ký thỉnh nguyện thư
WE PETITION THE OBAMA ADMINISTRATION TO – Chúng ta yêu cầu chính quyền Obama hãy xem xét kiến nghị “Hãy áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam thông qua việc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou – 981. Bản kiến nghị xem tại đây

Theo các quy định hiện hành của Chính phủ Mỹ, kiến nghị sẽ trở thành chính thức và được Nhà Trắng xem xét nếu có đủ 100.000 chữ ký ủng hộ trước ngày 12/6/2014. Kiến nghị này nằm trong phần Chính sách đối ngoại nên bất cứ ai (kể cả không phải người Việt), ở bất cứ đâu cũng đều có thể ký tên ủng hộ.


Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và các thoả thuận giữa hai nước.
Xin các bạn vào hai địa chỉ sau đây để ký hai Thỉnh nguyện thư
(1) gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu Trung Quốc dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam:
Cần 7.500 chữ ký để đi. Tính đến 2h12’ ngày 26/5/2014 đã có 5,783 chữ ký
(2) gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề nghị trừng phạt Trung Quốc về việc làm ngang ngược nói trên của Trung Quốc:
Cần 100.000 chữ ký trước ngày 12/6/2014 để được Chính phủ Mỹ xem xét. Tính đến 2h12’ ngày 26/5/2014 đã có 46,134 chữ ký.
Mời xem hướng dẫn ký tên ở đây
Bauxite Việt Nam

Theo nội dung kiến nghị, mối quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng tốt đẹp hơn trong sự hợp tác và hoà bình. Người Việt Nam khắp nơi trên thế giới kêu gọi Nhà Trắng có các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Trung Quốc vì đã ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam bằng việc hạ đặt giàn khoan dầu khổng lồ Haiyang Shiyou – 981 trong vùng biển Việt Nam.

Theo các quy định hiện hành của Chính phủ Mỹ, kiến nghị sẽ trở thành chính thức và được Nhà Trắng xem xét nếu có đủ 100.000 chữ ký ủng hộ trước ngày 12/6/2014. Kiến nghị này nằm trong phần Chính sách đối ngoại nên bất cứ ai (kể cả không phải người Việt), ở bất cứ đâu cũng đều có thể ký tên ủng hộ.

Để đảm bảo sự trung thực, các bạn chỉ dùng một email, một tài khoản để ký vào kiến nghị. Tốt nhất là dùng email chính thức, tên tuổi đàng hoàng, không dùng nick và email giả mạo, để đảm bảo tính xác thực của kiến nghị.

Bấm vào đường link của trang web của Nhà Trắng có kiến nghị

Hiện đã có gần 47 ngàn chữ ký, cần thêm 53 ngàn chữ ký nữa để được xem xét.

Cách ký tên vào bản kiến nghị
Vào website của Nhà Trắng (theo link bên trên), bấm Create an account (nút màu xanh biển), nhập địa chỉ mail vào ô E-mail address, nhập tên vào ô First Name, nhập họ vào ô Last Name. Không cần phải nhập mã Zip (ô Zip) vì nếu không ở Mỹ.

Nếu muốn thường xuyên nhận được các e-mail chung từ ông Obama và các chính khách thi bấm chọn vào ô “Sign up for email update from President Obama…, không muốn thì thôi, không chọn ô đó.

Phần Challenge Question (để chắc chắn rằng thao tác đăng ký, ký tên là của người thật chứ không phải bằng phần mềm máy tính tự động), sẽ có một câu hỏi nào đó và ta cần trả lời câu hỏi đó trong ô ngay bên dưới.

Chẳng hạn câu hỏi có thể là “Số thứ 5 trong dãy số 13978214 là số mấy?”, ta sẽ nhập số 8 vào ô trống bên dưới.

Sau đó bấm Create an Account. – Tạo tài khoản

Một thông báo sẽ cho biết ta đã đăng ký xong và hướng dẫn ta vào hộp thư cá nhân để xác nhận e-mail (xác nhận rằng ta chính là chủ sở hữu địa chỉ mail đó).

Đăng nhập vào e-mail của ta, kiểm e-mail gởi Whitehouse.gov. Trong e-mail đó sẽ có một đường link.

Bấm vào đường link này, ta sẽ quay lại website của Nhà Trắng, vào đúng trang kiến nghị.

Ở đây, ta bấm vào nút Sign this Petition (nút màu xanh lá) là xong.

Sau khi đã ký tên, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận bạn đã ký tên xong và nội dung cho phép bạn chia sẻ kiến nghị trên Facebook và Twitter để mời mọi người cùng ký tên ủng hộ bạn.

Theo bạn đọc Yến Linh

4 nhận xét:

  1. Tôi là người ủng hộ VN có quan hệ tốt với Mỹ để có thêm thực lực bảo vệ quyền lợi của VN trước TQ. Tuy nhiên lấy chữ ký để thỉnh nguyện Obama cứu xét là tầm bậy.


    Liệu vài chục ngàn chữ ký thì Obama sẽ tốn tiền và đổ máu người Mỹ cho lãnh thổ VN? đặc biệt là chính sách của chính quyền VN vẫn thân TQ và chẳng có lợi ích gì cho Mỹ.

    Để tăng cường quan hệ giữa 2 nước, để Mỹ thật sự tốn công sức giúp VN, thì chính quyền VN, những người đang cầm quyền ở VN phải nói chuyện với Mỹ bằng chính sách, bằng hiệp định. Mỹ thấy có quyền lợi tương xứng thì người ta mới bỏ công giúp VN.


    Tại sao có những người VN mơ ngủ thế này? Cầu xin Mỹ thì Mỹ sẽ bảo vệ VN trong khi vẫn chửi Mỹ ào ào? Chẳng phải có hình ảnh Syria, Ucraina đó sao?

    Tôi cũng nhớ chính chủ xị trang web này khi comment tin Philippin ký hiệp ước với Mỹ cách đây vài tuần là không nên dựa vào nước côn đồ (Mỹ) để chống lại một côn đồ khác (TQ). Nay thì lại hô hào như thế này. Có hài không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đọc ở đậy: http://toithichdoc.blogspot.com/2014/04/tan-hoa-xa-my-cho-nghe-philippines-oi.html

      Trích: "Sai lầm lớn nhất là liên kết, trả thù lao cho những tên đầu gấu khác để nhờ chúng chống lại tên đầu gấu cạnh nhà;"

      không biết tôi có hiểu sai ý không hay có bị cắt khỏi ngữ cảnh hay không. Nhưng câu commnet trong bài nói về hiệp ước quốc phòng giữ Philipin và Mỹ. Nên tôi hiểu là khuyên không nên dựa vào nước Mỹ để chống nước TQ.

      Xóa
  2. nếu là 1 hiệp ước hợp tác giữa Mỹ và VN thì VN sẽ thể hiện vai trò đối tác ngang hàng với Mỹ. Mặc dầu có thể khập khiểng do thế và lực giữa 2 nước nhưng vẫn thể hiện vai trò ngang hàng và chủ động của VN trong việc tìm giải pháp cho vấn đề của mình.

    Thỉnh nguyện Obama thì có nghĩa chính quyền VN đã bất lực. Chính quyền VN ko có giải pháp. Chẳng bạn bè nào giúp VN. VN thụ động trong việc tìm giải pháp trước khó khăn chính mình. Nên phải nhờ thỉnh cầu người khác giúp không công. VN đâu đã tan hoang như Syria hay có loạn lạc như Ucraina đâu.

    Thỉnh nguyện, nói thẳng là xin xỏ và Obama cho hay không còn cứu xét. Có đủ chữ ký chỉ để đủ điều kiện để Obama cứu xét chứ không phải là đương nhiên giúp đở.

    Nhưng nếu Obama muốn giúp VN thì cơ sơ nào để Obama thực hiện. VN vẫn 16 chữ vàng. Giới chức VN vẫn bất động, các trung tâm quyền lực của VN chỉ nói miệng mà không động 1 ngón tay, thì lý do gì Obama nói với dân Mỹ rằng Mỹ phải cấm vận kinh tế TQ hoặc đem tàu vào biển đông để bứng cái dàn khoan...?

    Việc thỉnh nguyện này để thể hiện điều gì:
    - chứng tỏ tinh thần của dân VN: có cần đến cách xin xỏ này không?

    - chứng tỏ VN có thể chuyển sang chơi với Mỹ: chẳng phải Mỹ đã lên tiếng muốn có quan hệ chiến lược với VN. Giờ chỉ cần VN lên tiếng ok là xong. Vừa có tư cách vừa đạt mong muốn. Cần gì phải xin xỏ.

    Trả lờiXóa