Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

(1) Vườn gia đình ở Vernier

Vườn gia đình ở Vernier
Cảnh hoa trong khuôn viên Tòa thị chính Vernier










Vườn gia đình ở Vernier

 Đây là một loại vườn gia đình đơn giản.

 Trước cửa vườn có các cổng ra vào và bảng chỉ dẫn. Thông thường cấm người lạ vào để bảo quản cây cối và chống trộm lấy máy móc thiết bị làm vườn. Trong vườn thường có bàn ghế lò nướng thịt... để ngoài trời để phục vụ sinh hoạt chung.

Biển này chỉ rõ: Chỉ người có quyền mới được vào vườn

Bảng các điều kiện để được tham gia làm vườn ở đây, trong đó đáng chú ý là
1. Mục tiêu: Để thỏa mãn nhu cầu muốn trồng cây, làm vườn của mọi công dân. Đặc biệt là phục vụ cho các công dân sống trên các chung cư cao tầng không được tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên. Mục tiêu nữa là để làm sinh động cuộc sống của đô thị, tạo nơi để các công dân gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với nhau.

2. Điều kiện: Người muốn thuê đất ở đây phải sống trong bán kính 5 phút đi bộ là tới được vườn. Khi chuyển chỗ ở khỏi vòng bán kính này, người thuê lập tức phải trả lại vườn.

3. Phải trồng cây quanh năm; nếu đất bị bỏ hoang thì chính quyền sẽ thu hồi giao cho người khác. Chỉ được phép trồng rau, hoa; không được trồng cây to và cỏ. Phải tôn trọng người xung quanh, không để cây vươn sang vườn hàng xóm. Không mang động vật vào vườn. Sử dụng phân bón... phù hợp môi trường.

4. Tiền thuê: 20F lệ phí và 3F/m2 mỗi năm (1F = 23.000 VNĐ), tức tiền thuê mỗi m2 khoảng 70.000 VNĐ. Số tiền này quá nhỏ so với thu nhập của dân Thụy Sĩ.

5. Mỗi năm có đại hội toàn thể 1 lần, chủ của tất cả các mảnh đất trong vườn đều phải có mặt.

Dưới đây là ảnh chụp tại một khu vườn lớn. Đôi khi ở những vườn lớn này, dân có thể mua và sở hữu đất vĩnh viễn.

Đường vào vườn.

Vườn lớn nên dân được phép lắp ráp các nhà nhỏ để nghỉ ngơi, cất trữ giống cây trồng, máy móc thiết bị... Nghe nói cấm không được ngủ đêm ở đây.



























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét