Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin ở Thụy Sĩ

Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin ở Thụy Sĩ
Mỹ Nga Tạp chí The Times dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18/4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin, người được cho là đang nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ báo chí sau 
cuộc giao lưu trực tuyến ngày 17/4 tại thủ đô Moskva.
Hãng AFP đưa tin ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc “vô lý” mà Washington có thể nhằm trực tiếp vào Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Trước đó, tạp chí The Times dẫn các nguồn giấu tên đăng trong một bài báo hôm 18/4 rằng Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt lên ông Putin, người được cho là đang nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Theo tờ báo, Washington có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Thụy Sĩ để tiến hành hành động này.


Trong khi đó, người phát ngôn Peskov khẳng định: “Đó rõ ràng là một trò lừa đảo, một cáo buộc vô lý”./


Thư ký của Tổng thống Nga: The Times tung “tin vịt” về trừng phạt ông Putin

16:00 21/04/2014

BizLIVE - Bài viết của báo Anh The Times về khả năng Mỹ tiến hành trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ là chuyện phi lý.

Thư ký của Tổng thống Nga: The Times tung “tin vịt” về trừng phạt ông Putin
Ông Dmitry Peskov (Ảnh: RIA Novosti)
Bài viết của báo Anh The Times về khả năng Mỹ tiến hành trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ là chuyện phi lý.

Đó là tuyên bố hôm Chủ nhật của ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga. Ông Peskov gọi công bố của báo Anh là "tin vịt nhảm nhí”.

Trước đó, “The Times” loan tin rằng Washington sẽ thi hành trừng phạt chống ông Putin nếu Nga đưa quân đội vào lãnh thổ Ukraine.

Trong tương quan lập trường của Moscow với Crimea, EU và Mỹ đã áp đặt các hạn chế chống Nga, cấm hàng loạt chính trị gia và doanh nhân Nga nhập cảnh cũng như đóng băng tài sản của họ ở lãnh thổ các quốc gia này.
Theo Tiếng nói nước Nga

1 nhận xét:

  1. Không nên, vì Putin có công với nước Nga.Đề nghị phong toả tài khoản cuả mấy đồng chí X của Việt Nam,xong nhiệm vụ tham ô là những đồng chí X thân yêu chúng ta hạ cánh an toàn mặc cho dân kêu trời.

    Trả lờiXóa