Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi nếu NATO 'tiến thêm 1 bước'

Nước Nga giờ cũng khổ không chỉ vì có nguồn tài nguyên giầu có mà còn vì có biên giới nằm sát các nước Tây Âu tham lam và có thói quen áp đặt sự thống trị lên nước khác. Trước đây mình cứ nghĩ chắc chắn chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra và gốc sẽ là từ sự bành trướng của Trung Quốc để chia lại lãnh thổ thế giới; nhưng việc này còn khá lâu vì Trung Quốc chưa đủ sức mạnh phát động chiến tranh. Giờ mình lại nghĩ có lẽ nó sẽ sớm xảy ra (trong khoảng 2 thập kỷ nữa) ở châu Âu do người Nga buộc phải chiến đấu với những cái mồm quá tham lam ở Mỹ và Tây Âu. Nếu chiến tranh thế giới xảy ra, Nga liên kết được với Trung Quốc, Ấn Độ thành bộ ba thì sẽ thắng; ngược lại sẽ thua. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử thế giới, có thể tin chắc trước sau gì Tây Âu cũng sẽ đến ngày lụn bại trong khi Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành các quốc gia lãnh đạo thế giới.
Nga: Cấu trúc an ninh châu Âu sẽ thay đổi nếu NATO 'tiến thêm 1 bước'
Phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng hoạt động mở rộng của NATO và "tiến thêm một bước tới biên giới Nga" sẽ gây ra "sự thay đổi toàn bộ cấu trúc an ninh của châu Âu".
Ông Dmitry Peskov. Ảnh: PressTV
Trả lời phỏng vấn chương trình "Pravo Znat" (Quyền được biết) của Kênh TVC phát sóng tối 19/4, phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng thêm sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với Nga do "NATO không thể ngừng được việc trở thành một tổ chức quân sự" và "Nga sẽ phải đưa ra những biện pháp đảm bảo an ninh đất nước".

Bình luận về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Peskov cho rằng "chúng tôi hy vọng tương lai quân sự-chính trị của nước này sẽ không hướng tới tư cách thành viên như vậy vào thời điểm hiện tại".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét