Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Ukraine lại đổ máu, hơn 60 người thiệt mạng

Ukraine lại đổ máu, hơn 60 người thiệt mạng
Một trung tâm y tế thuộc phe đối lập tại Ukraine cho biết cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động hôm 20/2 tại Quảng trường Độc lập đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 người.
Thủ đô Kiev chìm trong khói đạn hôm 20/2 trong cuộc đụng độ giữa hàng ngàn người biểu tình và lực lượng chống bạo động 
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ trung tâm y tế EuroMiadan thuộc phe đối lập Ukraine cho hay hơn 60 người biểu tình đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng giữa hàng ngàn người biểu tình cùng lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng ngay tại trung tâm thủ đô Kiev. 

“Hơn 60 người biểu tình đã thiệt mạng. Tất cả họ đều bị súng bắn sát thương”, trung tâm y tế EuroMiadan trả lời giới báo chí. 

Hôm 20/2, thỏa thuận ngừng giao tranh tại Ukraine đã bị phá vỡ khi hàng ngàn người biểu tình dùng dùi cui tấn công lực lượng cảnh sát chống bạo động trong bối cảnh đoàn đại sứ Liên minh châu Âu tổ chức cuộc họp với Tổng thống Viktor Yanukovich nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tại hiện trường vụ đụng độ, hàng loạt thi thể của người biểu tình được phát hiện nằm giữa các đám cháy sau khi những người ủng hộ phe đối lập dùng gạch đá và bom xăng tấn công lực lượng an ninh.

Các phóng viên cho biết ít nhất 25 người biểu tình đã bị bắn chết ngay phía bên ngoài 2 khách sạn tại Quảng trường Độc lập và bưu điện thủ đô Kiev hôm 20/2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ giải tán đoàn biểu tình đồng thời cảnh báo người dân thành phố ở trong nhà “bởi mọi đường phố tại Kiev đã bị những kẻ quá khích và trang bị vũ khí chiếm đóng”.
Thi thể của những người biểu tình nằm lẫn trong các 
đám cháy tại Quảng trường Độc lập tại thủ đô Kiev 

Thậm chí, cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình gần phủ tổng thống tại Kiev cũng khiến cuộc họp giữa các đại sứ Liên minh châu Âu với Tổng thống Viktor Yanukovich cùng Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phải hủy bỏ.

Xung đột bùng phát đúng thời điểm 3 Ngoại trưởng Ba Lan, Đức và Pháp tới Kiev để thảo luận với Tổng thống Yanukovich về việc ký kết một thỏa hiệp chính trị nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng tại thủ đô của Ukraine. Thậm chí, Liên minh châu Âu còn dự định áp đặt lệnh trừng phạt đối với các bên liên quan khiến bùng phát bạo lực tại Ukraine và cấm sở hữu vũ khí trên cả nước.
Những người bị thương được nhân viên y tế chăm sóc

Cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia 46 triệu dân dậy sóng sau khi Tổng thống Yanukovich từ chối tham gia hiệp ước thương mại với Liên minh châu Âu hồi tháng 11 năm ngoái thay vào đó nhận khoản viện trợ 15 tỷ USD của Nga.

Hôm 19/2, Mỹ đã gây thêm áp lực với Ukraine khi áp đặt lệnh cấm bay với 20 quan chức cấp cao của nước này. Trong cuộc hợp vào cuối ngày 20/2, các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu cũng sẽ thảo luận về việc áp dụng những hình thức trừng phạt tương tự.

Minh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét