Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Tổng thống và Quốc hội Ukraine nhượng bộ người biểu tình

Đây là điều cả thế giới mong đợi:
Tổng thống và Quốc hội Ukraine nhượng bộ người biểu tình
PNO – Ngày 20/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã tuyên bố chấp nhận bầu cử sớm trong năm 2014 để tháo ngòi cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày vừa qua.


Bạo lực trên đường phố Kiev ngày 18/2 - Ảnh: Reuters

Chính quyền thủ đô Kiev hôm 20/2 cho biết ít nhất 75 người đã thiệt mạng trong ba ngày xảy ra bạo lực ở trung tâm thành phố từ ngày 18/2, hơn 800 người bị thương, trong đó có hơn 300 người phải nhập viện.
Tuyên bố của Tổng thống Yanukovych được đưa ra sau những vận động và áp lực ngoại giao ráo riết từ phía Liên minh châu Âu (EU) cũng như từ phía Moscow, đồng minh chủ yếu của ông.

Phóng viên VTV thường trú tại Nga EU ghi nhận Căng thẳng leo thang ở Ukraine

Ngày 20/2, Ngoại trưởng Italia Emma Bonino thông báo EU đã nhất trí áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số quan chức Ukraine. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt Ukraine của EU là "hoàn toàn bất hợp pháp" và "chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu" ở nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã so sánh những đe dọa trừng phạt của EU là một hành động “tống tiền".

Phát biểu với các phóng viên ở Vacsava, Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Ba Lan đã có các cuộc đàm phán với ông Yanukovych trong ngày 20/2 để đưa ra một văn kiện "hy vọng có thể phá vỡ tình trạng bạo lực hiện nay ở Ukraine". Ông Tusk nói: "Trong các nội dung đã nhất trí với ông Yanukovych có việc tổ chức bầu cử sớm trong năm 2014, cả bầu tổng thống lẫn bầu quốc hội".

Thủ tướng Ba Lan cho biết Tổng thống Ukraine sẵn sàng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong 10 ngày tới và sẽ thay đổi Hiến pháp trước mùa Hè này. Ông nói các thủ lĩnh đối lập ở Ukraine cũng đang xem xét phác thảo văn kiện trên.

Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào về một lộ trình để xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Fabius nói các cuộc đàm phán rất khó khăn và các ngoại trưởng EU đang cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Trong một diễn biến mới nhất, rạng sáng 21/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết không đối đầu bạo lực với người biểu tình và rút lực lượng an ninh khỏi những điểm phong tỏa tại trung tâm thành phố Kiev.

VIỆT HƯNG (Theo AFP, RIA Novosti)

Ukraine: Các bên đạt được thỏa thuận đình chiến

Tối 19/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cùng các thủ lĩnh đối lập Areseni Yatsenuk (Đảng Đất mẹ), Vitali Klitschko (Udar) và Oleg Tyagnibok (Tự do) đã đạt được thỏa thuận “về đình chiến và bắt đầu tiến trình đàm phán”.
    Khung cảnh như bãi chiến trường ở thủ đô Kiev ngày 19/2 - Ảnh: AFP
    Phát biểu với báo giới, ông Yatsenyuk thông báo: “Đây là thông tin tích cực - cuộc tấn công và dọn dẹp, theo kế hoạch, đã bị hủy bỏ. Giờ là thông báo đình chiến và bắt đầu quá trình đàm phán nhằm ổn định tình hình”.
    Ông Yatsenyuk cho biết chính quyền có kế hoạch “ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành cuộc tấn công vào đêm”, song nay điều này đã bị hủy bỏ.
    Thủ lĩnh đối lập lưu ý “chúng tôi có thể nói rõ rằng, sau cuộc họp ngày hôm nay”, quảng trường Độc lập “sẽ không bị tấn công”.

    Cũng trong ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã quyết định thay Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này sau khi thông báo về một chiến dịch “chống khủng bố” mới nhằm đối phó với tình trạng bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi quốc gia này giành được độc lập.
    Thông cáo ngắn của tổng thống cho biết ông Yanukovych đã bổ nhiệm ông Yuri Iliin làm Tổng tham mưu trưởng quân đội để thay thế ông Volodymyr Zamana, song không đưa ra lời giải thích nào cho quyết định trên.
    Hồi đầu tháng, ông Volodymyr Zamana đã bất đồng với Tổng thống khi ông Yanukovych lần đầu tiên xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với làn sóng người biểu tình tại Kiev và một số nơi khác tại quốc gia này.
    Trong khi đó, ông Iliin, người đứng đầu lực lượng hải quân tới nay vẫn tránh xa cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài 3 tháng qua và được xem là một nhân vật trung thành với Tổng thống Yanukovych.
    Theo Vietnam+

    1 nhận xét:

    1. Cái cách dùng bạo lực độc tài để củng cố quyền lực nhóm xem ra ở đâu cũng vậy cả Ukraina,Aicập,...nhưng rốt cuộc sẽ phải thua dân thôi.Đời mà.

      Trả lờiXóa