Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Thế vận hội Sochi tác động tích cực lên nền kinh tế Nga

Thế vận hội Sochi tác động tích cực lên nền kinh tế Nga
Một trong những cơ quan xếp hạng hàng đầu thế giới là Moody’s đã đánh giá ảnh hưởng tích cực của Olympic 2014 Sochi đến nền kinh tế Nga. Theo Moody’s, cùng với sự phục hồi của khu vực đồng tiền châu Âu, Thế vận hội mùa Đông 2014 sẽ đẩy GDP của Nga tăng trưởng nửa phần trăm trong năm nay. 

Путин Сочи-2014 прием МОК
Ví dụ, hãng đã dự báo số tăng doanh thu trong các phân khúc thị trường thể thao. Moody’s cũng cho rằng, hạ tầng cơ sở Olympic có triển vọng thu hút mạnh dòng khách du lịch đến Nga. Ước tính, khoảng 3 triệu du khách sẽ có mặt ở Sochi. Nhà nghiên cứu kinh tế Vladimir Tikhomirov chia sẻ những nhận định của ông về điều này:


“Tất nhiên, ở đây có một hiệu quả tích cực. Nga sẽ có bước nhảy vọt đáng kể về số lượng khách du lịch. Khối lượng dịch vụ, thương mại trong vùng tổ chức Thế vận hội cũng như ở Nga nói chung, chắc chắn sẽ phát triển. Tất nhiên sẽ quan sát thấy những hiệu quả đáng kể trong lĩnh vực như giao thông vận tải, khách sạn.”

Trong lịch sử Thế vận hội Olympic đã có những ví dụ về thất bại kinh tế. Chẳng hạn, Olympic Athens 2004 bị nhiều chuyên gia nhận định là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Trong khi đó, Olympic London đã làm GDP của Anh tăng thêm một phần trăm. Ông Dennis Hawn, giám đốc công ty phát triển di sản Olympic London đã cho biết ý kiến về tác động của sự kiện thể thao ở Anh năm 2012 trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga.

“Báo cáo của chính phủ cho thấy, nếu tính riêng thu nhập từ du lịch và đầu tư kinh doanh, các lợi ích kinh tế đã vượt quá số tiền chính phủ đầu tư vào Thế vận hội. Olympic trở thành một doanh nghiệp có lợi nhuận cho London. Tôi chắc rằng, Thế vận hội Olympic ở Sochi là cơ hội lớn để giới thiệu khu vực và tăng dòng vốn đầu tư phát triển nhà ở cũng như các chủ thể khác. Sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương.”

Một yếu tố tích cực được Moody’s chú ý nhưng rất khó ước tính bằng con số. Đó là sự cải thiện uy tín hoạt động kinh doanh của nước chủ nhà. Theo ông Dennis Hawn, có mọi cơ sở để hy vọng các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng mối quan tâm đến nền kinh tế Nga sau Thế vận hội.

“Nga là một đất nước rộng lớn. Nhiều người biết Matxcova, St. Petersburg, nhưng các nhà đầu tư cần biết cả các vùng đất khác của quốc gia này. Tôi nghĩ rằng, Thế vận hội ở Sochi sẽ góp phần giới thiệu văn hóa và thể thao Nga, tác động tích cực đến tình hình du lịch, thắt chặt hơn mối liên lạc giữa Nga và thế giới. Điều này chỉ có lợi cho nền kinh tế Nga.”

Cơ sở hạ tầng mới ở Sochi được xây dựng không chỉ phục vụ Thế vận hội mà cả thành phố trong tương lai. Sochi đón cuộc đua Công thức-1 vào mùa Thu năm 2014 và các trận đấu World Cup năm 2018. Tất cả đều chứng tỏ, những chủ thể Olympic ở Sochi hứa hẹn đem lại động lực phát triển mới cho thành phố, khu vực và cả nước.

http://vietnamese.ruvr.ru/2014_01_24/127749639/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét