Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

"Ngắm" trụ sở "khủng" của chính quyền Bình Dương

"Ngắm" trụ sở bề thế mới của Bình Dương
Thành phố mới Bình Dương có diện tích 1.000 ha, được quy hoạch để trở thành trung tâm thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. Trung tâm Hành chính tập trung được coi là lớn nhất Việt Nam tại Bình Dương sẽ đi vào hoạt động vào ngày 20/2.
Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh 
Bình Dương sắp khánh thành đưa vào hoạt động.
Tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 2011 và đến nay đã hoàn thành với độ cao 104m, 2 tầng để xe, 20 tầng lầu, tầng kỹ thuật, mái và bãi đáp trực thăng. Tổng vốn đầu tư cho dự án 1.400 tỷ đồng. Tòa nhà gồm 2 tháp A và B, bố trí gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp.

Khi đưa vào sử dụng, Trung tâm Hành chính tập trung sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Bình Dương trong kỷ nguyên mới. Đồng thời tạo bước đột phá của Chính quyền tỉnh với sự tập trung tất cả các loại hình dịch vụ và công nghệ cao. Qua đó giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với nền quản lý chính trị và hành chính thân thiện, hiệu quả.

Báo Bình Dương online đưa tin, những ngày này, nơi đây đang "hừng hực khí thế" để chuẩn bị cho ngày khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành trung tâm hành chính tập trung (20-2-2014). Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại thành phố mới Bình Dương trước giờ “G”:

Phối cảnh tòa tháp đôi Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

Một góc bãi giữ xe máy cho người dân đến giải quyết công việc.

Quảng trường trước Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Một góc Thành phố mới Bình Dương (ảnh chụp từa tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh)

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của trung tâm. 

Một phòng khách tại trung tâm hành chính của tỉnh.

Công nhân đang kiểm tra hệ thống chiếu sáng 
quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh.

Trung tâm tổ chức hội nghị cũng đã đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng

Trung tâm hội nghị và triển lãm khang trang...


... và lộng lẫy dưới ánh đèn 

Đường vào Thành phố mới Bình Dương rực sáng về đêm

Đ.L (dẫn đăng)

2 nhận xét:

  1. Diện tích của trường đại học Stanford của Mỹ hơn 3300 ha. Trụ sở của tỉnh Bình dương có 1000 ha thì có gì mà khủng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta thường mang chất nổ trong người ,nổ bất cứ lúc nào .Đúng là
      con ếch ngồi đáy giếng.

      Xóa