Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Lính Trung Quốc cao to hơn trước

Lính Trung Quốc cao to hơn trước
Một cuộc khảo sát của quân đội Trung Quốc nói binh lính nước này cao hơn trước 2cm và vòng bụng to hơn xưa 5cm, khó vào vừa xe tăng nhỏ. Truyền thông nhà nước nói đây là kết quả của khảo sát Giải phóng Quân Nhân dân thực hiện với sự tham gia của 20.000 binh lính của lực lượng bộ binh so với những người lính cách đây 20 năm.
Lính Trung Quốc có vòng bụng to hơn trước đây
Những người thực hiện khảo sát đo 28 đặc điểm trên cơ thể binh lính nhưng không công bố mọi số đo. Báo cáo được viết ra sau đó nói một số binh lính cảm thấy bị "nhồi nhét" trong những chiếc xe tăng thông dụng. Đó là những chiếc tăng được thiết kế cho những người lính nhỏ hơn hồi cách đây 30 năm.

"Thiết bị phải đúng kích cỡ khi ra trận, cũng giống như quần áo hàng ngày mặc phải vừa người," ông Ding Songtao, người đứng đầu nghiên cứu được dẫn lời nói.
Lính mới hay thiết bị mới?

Một số báo đài cũng nói Trung Quốc cần "khẩn trương" có thiết bị quân sự mới cho phù hợp.

Còn tờ Financial Times lại dẫn một số chuyên gia phê phán ý kiến cho rằng Giải phóng Quân Nhân dân với 2,3 triệu lính đang phục vụ trong quân ngũ cần tới thiết bị cỡ lớn hơn vì vóc dáng binh sĩ thay đổi.

Chuyên gia nghiên cứu của Học viên Khoa học Quân sự Trung Quốc Jiang Lianju được dẫn lời nói vấn đề vóc dáng là "rất không đáng kể" so với những tiêu chí khác như vỏ bọc thiết giáp hay hiệu quả tác chiến.

Còn chuyên gia quân sự từ Thượng Hải, Ni Lexiong, nói chiều cao và cân nặng luôn được cân nhắc khi chọn lính xe tăng.

"Chọn những người điều khiển tăng cũng giống chọn người cử tạ - họ đều phải thấp và nhanh."

Ông Ni cũng nói thay vì chế ra xe tăng to hơn người ta có thể làm cho các khoang bên trong to ra nhưng vẫn giữ kích cơ chung như hiện tại.

Trong khi đó tờ Wall Street Journal nói binh lính Hoa Kỳ cũng béo hơn theo một cuộc khảo sát hồi năm 2007 nhưng họ vẫn có chiều cao tương tự với những binh sĩ của năm 1988.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét