Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Dân Thái Bình đón tướng Ngọ về an nghỉ tại quê nhà

Đọc tin, xem ảnh và video (xem trong bài gốc) có cảm giác như mô tả nhân dân hồ hởi đổ ra đường đón tướng Giáp về an nghỉ tại quê nhà...
Dân Thái Bình đón tướng Ngọ về an nghỉ tại quê nhà
(Soha.vn) - Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã được đưa về an táng tại quê nhà.
7h30 sáng nay (23/2), Ban lễ tang cấp cao do Bộ Công an chủ trì đã tổ chức lễ viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h10 phút cùng ngày.

Sau lễ truy điệu, đúng 11h50 phút, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Ngay từ trưa nay, rất đông người dân Thái Bình đã đội mưa rét đứng ở 2 bên đường nơi đoàn xe chở thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đi qua để tiễn đưa ông về với đất mẹ Thái Bình:



Người dân Thái Bình đứng 2 bên đường từ rất sớm 
đón đoàn xe chở thi hài tướng Ngọ đi qua.


Đến khoảng 15h chiều nay, đoàn xe đã về tới xã Đông Cường.

Các chiến sĩ CSGT có mặt để điều tiết giao thông.

Đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về an táng tại quê nhà




(Soha.vn) - 11h50 phút, đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về an táng tại quê nhà Thái Bình.

Lễ viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ 07h30 đến 11h00 hôm nay (23/2) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) do Bộ công an chủ trì. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h10 phút cùng ngày. An táng tại quê nhà, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.


Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tại nhà tang lễ Quốc gia trong sáng nay.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954 (năm Giáp Ngọ), quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mất vào hồi 21 giờ 5, ngày 18/2/2014 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 61 tuổi.

Đến viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ có các đoàn thể, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đoàn Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước và các bộ, ban ngành trung ương, địa phương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, công an các tỉnh thành phố...


Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về an táng tại quê nhà. Ảnh: ĐS&PL

Sau lễ truy điệu, đúng 11h50 phút, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

1 nhận xét:

  1. Đừng nói bậy là dân Thái bình đón, kẻo người dân Thái bình buồn. Một số người tò mò nhìn thôi. Tác giả bài này đúng là bồi bút tởm lợm.

    Trả lờiXóa