Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ hạn chế nhập cư

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ hạn chế nhập cư - EU đe dọa trả đũa
Cử tri Thụy Sĩ đã thông qua với số phiếu sít sao biện pháp hạn chế công dân các nước thuộc Liên hiệp Âu châu, EU, nhập cư. Đài truyền hình Thụy Sĩ tường thuật rằng 50,3% cử tri ủng hộ đề xuất do Đảng Nhân Dân Thụy Sĩ đưa ra, với lý do nước này không thể đối phó với số lượng 80.000 người mới nhập cư mỗi năm.

Nhân viên tại một địa điểm đầu phiếu ở Geneve, Thụy Sĩ, 
đổ thùng phiếu ra để kiểm sau cuộc trưng cầu dân ý. 9/2/14
Quyết định này có nghĩa là chính phủ Thụy Sĩ sẽ phải thương thuyết lại các hiệp định cho phép công dân từ các nước EU đi lại tự do. Công dân Thụy Sĩ cũng có thể tự do đi lại và làm việc ở các nước thuộc khối EU. Theo đề xuất mới, Thụy Sĩ sẽ phải soạn thảo luật đề ra một hạn ngạch về số người Âu châu nhập cư, cũng như quyền của họ được mang gia đình theo.

Chiến dịch trưng cầu dân ý của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đã nêu lên các tác động tiêu cực về giá nhà, công ăn việc làm, chuyên chở công cộng, và cơ sở hạ tầng.

Những người chống lại cuộc trưng cầu dân ý lập luận rằng biện pháp hạn chế nhập cư sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế, và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu công nhân nước ngoài có tay nghề cao trong nước.
http://www.voatiengviet.com/content/cu-tri-thuy-si-bo-phieu-ung-ho-han-che-nhap-cu/1847880.html

Châu Âu bực bội việc Thụy Sĩ hạn chế người nhập cư từ EU

Ảnh minh họa. (Nguồn: therichest.com)

Ngày 9/2, Ủy ban Châu Âu (EC) tuyên bố sẽ đánh giá lại quan hệ của Liên minh châu Âu (EU) với Thụy Sĩ sau khi quốc gia ở dãy núi Alps bỏ phiếu ủng hộ việc hạn chế người nhập cư từ EU, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Trong tuyên bố được đưa ra sau khi kết quả từ Thụy Sĩ cho thấy chiến thắng sít sao của đề xuất do những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu đệ trình, EU khẳng định "sẽ xem xét những hệ quả của sáng kiến này với quan hệ EU-Thụy Sĩ".

EC nói rằng họ "lấy làm tiếc" về cuộc bỏ phiếu của Thụy Sĩ, vốn "đi ngược lại với nguyên tắc tự do đi lại giữa EU và Thụy Sĩ".

Mặc dù Thụy Sĩ không phải là thành viên của EU nhưng nước này đã ký một hiệp ước EU về tự do đi lại cho công dân vào năm 1999 và thực thi hiệp ước từ năm 2002.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày 9/2 có thể ảnh hưởng xấu đến giao thương của Thụy Sĩ, vốn có nền kinh tế phụ thuộc vào EU./.

http://www.vietnamplus.vn/chau-au-buc-boi-viec-thuy-si-han-che-nguoi-nhap-cu-tu-eu/243089.vnp

Thụy Sĩ từ chối người nhập cư, EU dọa trả đũa

TTO - Ngày 10-2, Liên minh châu Âu (EU) đe dọa sẽ xem xét lại quan hệ với Thụy Sĩ sau khi người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch hạn chế dòng người nhập cư từ EU.
Chủ tịch đảng SVP Toni Brunner khẳng định Thụy Sĩ 
cần hạn chế làn sóng nhập cư Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua 9-2 khoảng 50,3% cử tri Thụy Sĩ ủng hộ kế hoạch hạn chế dòng người nhập cư từ các nước EU. Thụy Sĩ nằm giữa các nước thành viên EU và EU là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này, tuy nhiên từ trước đến nay Thụy Sĩ vẫn cương quyết không gia nhập EU.

Phản ứng với kết quả cuộc trưng cầu dân ý, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ giữa EU và Thụy Sĩ một cách toàn diện. Có khả năng EU sẽ thông qua một số biện pháp trả đũa, ví dụ như hạn chế thương mại.

Một số nhà quan sát cho rằng động thái của Thụy Sĩ sẽ ảnh hưởng tới vị thế thành viên của nước này trong khối Schengen của châu Âu và ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về việc EU tạo điều kiện cho các công ty tài chính Thụy Sĩ dễ dàng tiếp cận thị trường EU hơn.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cũng cảnh báo kết quả trưng cầu dân ý “sẽ gây ra nhiều rắc rối cho Thụy Sĩ trong nhiều lĩnh vực”. Sau đó Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter tuyên bố sẽ công du tới thủ đô các nước EU, bắt đầu từ Berlin, để giải thích về cuộc trưng cầu dân ý và tìm một giải pháp.

Khoảng 80.000 công dân EU nhập cư vào Thụy Sĩ mỗi năm. Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP), đảng thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý, khẳng định làn sóng nhập cư từ các nước EU khiến mức lương của người lao động Thụy Sĩ sụt giảm, dân số gia tăng làm giá tăng vọt lên, hệ thống y tế và giáo dục quá tải…

NGUYỆT PHƯƠNG

http://tuoitre.vn/The-gioi/593062/thuy-si-tu-choi-nguoi-nhap-cu-eu-doa-tra-dua.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét