Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Ảnh người Nga sản xuất huy chương Olympic Sochi 2014

Ảnh người Nga sản xuất huy chương Olympic Sochi
Chúng ta hãy đến nhà máy sản xuất các giải thưởng, tặng phẩm dành cho các cuộc thi tại Thế vận hội mùa đông "Sochi - 2014" để xem người Nga sản xuất của các huy chương Olympic Sochi 2014 như thế nào.
Quá trình sản xuất huy chương bắt đầu trong lò nung chảy hỗn hợp đồng và bạc. Trong quá trình đúc có thể sinh ra các lỗ không khí và để tránh điều này, các tấm kim loại hỗn hợp phải được ép đi ép lại nhiều lần.

Tiếp theo các tấm kim loại dùng để sản xuất huy chương (tấm vuông dưới đây) được đặt trong lò ở nhiệt độ 180 độ C và giữ trong 2 giờ để tạo sự ổn định cấu trúc bên trong các huy chương trong tương lai. Sau đó, đến công đoạn từ từ làm lạnh .

Sau khi làm lạnh sẽ chuyển sang cắt hợp chất đồng - bạc thành từng tấm huy chương hình tròn. Đường kính huy chương là 100 mm, dày 10 mm.



Những miếng phôi huy chương rực rỡ đã thành hình:

Tiếp đến là khoan các lỗ trên phôi để gắn các biểu tượng cần thiết: Mô hình, biểu tượng Olympic Sochi 2014, môn thi đấu...


Đây là những lỗ khoan. Khoan xong sẽ sang giai đoạn mài bóng.




Khắc tên chính thức của thế vận hội Sochi bằng ba ngôn ngữ:



Tiếp tục mài bóng. Khắc chữ trên đường viền.


Chuyển sang công đoạn mạ vàng và bạc:



Khoan các lỗ nhỏ và khắc các biểu tượng cần 
bàn tay khéo léo của các chuyên gia hàng đầu:


Nhà thiết kế huy chương chủ chốt: Kirill Kiknadze


Làm bóng huy chương trong hóa chất:

Đây là những mảnh vụn rơi ra:

Làm sạch bằng nước máy:

Lại đánh bóng.

Phôi huy chương đã hoàn chỉnh:


Sang khâu lắp đặt các chi tiết vào huy chương.





Phải đặt chúng ở nhiệt độ âm 35 độ C để các chi tiết có thể dễ dàng lọt vào phôi huy chương.

Nhờ vậy, sau khi lắp ráp xong, đưa ra thời tiết bình thường sẽ không thể tách rời chúng khỏi phôi huy chương.


Thế là xong công đoạn sản xuất chiếc huy chương. Bây giờ nói tới chuyện sản xuất các chi tiết cho huy chương. Chúng được cắt ra từ một miệng nhựa cao cấp như thế này:



Độ dày như một đồng xu Nga


Cắt miếng hình thoi :

Chúng đã sẵn sàng:

Loại hình khác:

Xử lý laser tạo nội dung bên trong các miếng nhựa trong phòng máy tính:







Các chân để nối huy chương với dây đeo


Bộ não - văn phòng chỉ huy quy trình sản xuất huy chương:




Mỗi huy chương vàng chứa 525 gram bạc 960 và 6 gram vàng 999.

Huy chương bạc gồm 525 gram bạc tinh khiết 960

HCĐ cân nặng trung bình 460 gram

Huy chương Paralympic: vàng - 680 gram bạc 960 và 6 gram vàng 999. 


Huy chương bạc Paralympic có 680 gram bạc 960

Huy chương đồng cân nặng 585 gram

Để sản xuất số huy chương cần thiết, phải sử dụng ít nhất 3 kg vàng 999 , khoảng 2 tấn bạc 960 và 700 kg đồng. Olympic Sochi có khoảng 1.300 giải thưởng cần trao huy chương.

Mẫu khắc trên huy chương phản ánh văn hóa 
truyền thống của một số dân tộc ở nước Nga.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét