Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Đức Trung và viện Florimont

Đức Trung và viện Florimont
Viện Florimont (Institute of Florimont) là một trường phổ thông tư thục Công giáo của thành phố Genève, Thụy Sĩ. Viện có 1500 học sinh theo học mỗi năm. Viện được Hội Dòng Thừa Sai Thánh Phanxicô de Sales thành lập năm 1905. Từ năm 1995 Viện được đặt dưới sự quản lý chung của các giáo dân Hội Dòng. Các đoàn thể Hội Dòng là chủ sở hữu tập thể của Viện, đề ra các chính sách và các chương trình lớn của Viện, trên cơ sở đó Ban lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện.
Một góc trường Florimont
Viện Florimont mở cửa cho học sinh mọi đối tượng không kể có nguồn gốc và đang theo tôn giáo nào. Trường cung cấp một nền giáo dục toàn diện, chất lượng rất cao cho học sinh từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp phổ thông.


Hội cựu học sinh Viện Florimont (AAEF) được thành lập vào năm 1920 để hỗ trợ các hoạt động sư phạm, văn hóa và tinh thần cho Viện. Nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đã từng học tại Viện, trong đó có các nhân vật như Henry Steele, Nikki Hatchadourian, Ernesto Bertarelli, Charles Bosson, Louis de Diesbach de Belleroche, John Dupraz, Dominique Warluzel, Jean-Philippe Maitre, Christophe Lambert, Joachim Havard de la Montagne, Alain Morisod, Constant Rey-Millet, Benjamin de Rothschild, Vittorio Emanuele di Savoia, Pascal Descaillet...

Dưới đây là ảnh Đức Trung chụp đầu năm học 2013-2014 (tháng 11.2013) để ông bà, họ hàng và bạn bè trong nước xem.




Đức Trung 14 tuổi áo kẻ caro, đeo kính, đứng giữa ảnh.


Các bạn học sinh lớp 4.1, tương đương lớp 8 ở Việt Nam.








Ảnh chụp hồi khóa trước (2012-2013)



Photo
Ảnh hồi bé.

Photo : a tout le monde qui m'applle bol de riz. Svp arretez BORDEL DE MERDE
Trung : À tout le monde qui m'applle bol de riz. Svp arretez BORDEL DE MERDE
Vì là trường tư nổi tiếng nên học phí cũng khá cao. Xem bảng giá ở đây:
http://issuu.com/institutflorimont/docs/tarifs_2013-2014?e=0

Tuy nhiên chi phí thực tế phải bỏ ra cao khoảng gấp rưỡi mức giá ghi học phí trong bảng, vì ngoài tiền học còn tiền ăn, tiền đưa đón, tài liệu, du ngoạn...



Các lớp học ở trường:


Xem trên wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Florimont

Thể thao 2011. Đức Trung đội mũ xanh; 
Đức Nguyên ngồi giữa, đeo túi sắc bên hông và đeo kính đen


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét