Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Tìm nguồn số liệu thống kê Đông Nam Á

Tìm nguồn số liệu thống kê Đông Nam Á
Hôm qua có bạn viết thư hỏi tôi cách tìm số liệu thống kê kinh tế, xã hội của các nước Đông Nam Á. Tôi đã trả lời, giờ nghĩ thấy chúng có thể hữu ích cho các các bạn trả khác nên tôi copy thư trả lời lên Blog này để các bạn tham khảo.
Số liệu các nước Đông Nam Á có nhiều nguồn, gồm số của các tổ chức quốc tế và số của các quốc gia.
1. Nếu làm nghiên cứu countries-cross tức là dùng số của nhiều nước trong cùng một nghiên cứu thì bạn nên lấy số của các tổ chức quốc tế vì như thế các số liệu sẽ đồng nhất theo 1 cách tính.

Lưu ý nên xem báo cáo hàng năm của các tổ chức này, phía dưới báo cáo hàng năm (hoặc 6 tháng) có phần phụ lục số liệu mới nhất.

Các nguồn số liệu lấy theo thứ tự ưu tiên:

- Nếu là số 
các nước Đông Nam Á thì nên ưu tiên lấy số của ngân hàng phát triển châu á ADB. Có số thống kê gốc và số tổng hợp thành bảng trong Key Indicators for Asia and the Pacific. Bạn vào http://www.adb.org/data/statistics rồi tìm.

- Nếu tìm số liệu về xã hội, tiếp theo nên dùng của UNDP (vào un.org). Nếu không có thì dùng số của World Bank, ví dụ trong phần phụ lục của báo cáo gần nhất của WB:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2013/0,,menuPK:9304895~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:9304888,00.html

- Nếu số về tài chính, tiền tệ nên dùng của IMF.org (International Financial Statistics). Hoặc trong Government Finance...

- Khi không có đủ các số theo yêu cầu thì bắt đầu vào các trang web của các tổ chức chuyên ngành, ví dụ của Tổ chức thương mại thế giới, Tổ chức y tế thế giới, Tổ chức lao động thế giới, ... Nhiều tổ chức lắm, tùy mục tiêu bạn cần số gì.

2. Trong trường hợp bạn chỉ nghiên cứu 1 nước 
Đông Nam Á hay nước nào đó, thì đầu tiên nên lấy số của chính nước đó qua trang web của cơ quan thống kê nước đó. Xem danh sách các trong web này theo đường dẫn sau:

Chúc các bạn thành công trong việc truy tìm số liệu phục vụ nghiên cứu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét