Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

(3) Du ngoạn tới cáp treo Crozet

Du ngoạn tới cáp treo Crozet
Tới vành ngoài thị trấn Crozet, đã nhìn thấy nhà thờ.

Quảng trường nhà thờ




Từ đây nhìn về Genève



Mình quyết định rẽ vào nhà dân gửi xe đạp để đi bộ cho dễ.
Gửi ở nhà bên phải ảnh. Dân rất nhiệt tình giữ xe hộ


Đi đường tắt lên khu cáp treo Crozet

Mỗi phòng một thùng rác bên cửa

Vượt khu đá ngổn ngang, nhìn xuống chân núi


Chui rừng thưa

Qua đoạn rừng thưa thì tới chân cáp treo

Một khu để xe của cáp treo.

Hướng dẫn tự leo núi.

Cảnh núi

Tòa nhà cáp treo



Từ tòa nhà nhìn lên cáp treo.

Bảng giá.



Sơ đồ tuyến cáp treo Crozet. Điểm xuất phát có cao độ 646m, chiều dài cáp treo là 2177m. Lên đỉnh cáp treo sẽ ở cao độ 1294m. Sau đó muốn lên đỉnh núi thì phải tự leo.

Đoạn này có 2 tuyến cáp treo từ 2 bên sườn núi: Tuyến Crozet (phải) và Lelex (trái). Sau khi ngồi cabin (telecabine) lên tới, nếu thích thì mua vé tiếp sẽ có cáp treo dùng ghế đơn giản (telesiège hay teleski) để được đưa lên đỉnh núi (Montoisey).


Nhìn xuống sân và bãi để xe rộng mênh mông Mùa đông dân lên trượt tuyết, du ngoạn rất đông. Ngoài bãi để xe này, còn có 2 bãi nữa. Đến 15 tháng 12 này cáp treo mới hoạt động.

Mình bắt đầu leo lên núi dọc cáp treo Crozet

Bên trái là tuyến đường cho người tự leo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét