Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Đại học Genève (Thụy Sĩ)

Đại học Genève (Thụy Sĩ)
Cổng chính của một trong những địa điểm chính của Đại học Genève
Hôm nay là ngày khai giảng năm học 2013-2014, Công ty vận tải công cộng 
thành phố (TPG) đưa xe vào tận trường bán vé buýt (tháng, năm) cho sinh viên.
Lại Trần Mai: Mấy hôm nay mình có việc thường phải qua lại Khoa kinh tế và khoa học xã hội của Đại học Genève (Thụy Sĩ), những lúc nghỉ giải lao nhìn sinh viên đi lại trong trường rồi nhìn quang cảnh trường thấy nhiều điều thú vị. Do vậy mình chụp mấy cái ảnh về trường tại địa điểm chính (trường có hàng chục điểm khác).
Theo wilkipedia, Đại học Genève, viết tắt là UNIGE hays UniGe) là trường đại học công của bang Genève, được thành lập năm 1559, đến nay đã có lịch sử 454 năm. Hiện nay UNIGE có 8 khoa gồm Y, Văn, Luật, Thần học (théologie), Kinh tế và khoa học xã hội, Tâm lý và giáo dục, Dịch và phiên dịch tiếng nước ngoài, và Khoa các ngành khoa học. Trong khoa các ngành khoa học có các chuyên khoa gồm Sinh học, Hóa Sinh, Toán, Lý, Dược và Khoc học trái đất và môi trường. Khoa này còn có thêm hai phòng nghiên cứu Thiên văn và Tin học.

Trong số các khoa trên, khoa Y là khoa hấp dẫn nhất và có nhiều người đăng ký xin học nhất. Do đó tiêu chuẩn được nhận vào học ở khoa đã cao nhưng việc chọn lọc cho tiếp tục được học vào các năm tiếp theo, nhất là năm thứ 2, càng khắt khe. Ví dụ năm 2009, sau học kỳ đầu tiên chỉ có 9% sinh viên đủ điểm để được học lên năm thứ hai.

Ông con nhà mình học năm thứ nhất khoa kinh tế; kết thúc học kỳ 1, khoảng một nửa sinh viên được thông báo không đủ điểm để tiếp tục theo học kỳ 2.

Ngoài 8 khoa trên, trường đại học Genève còn có 13 trung tâm và các viện nghiên cứu, trong đó nổi tiếng nhất là Viện Châu Âu (l'Institut européen), Viện khoa học môi trường, Viện tài chính (Geneva Finance Research Institute) và Nhà lịch sử (Maison de l'histoire), Global Studies Institute, .

Một viện nữa rất nổi tiếng mà thỉnh thoảng tôi có đến (vì ở đây có nhiều sách tham khảo chuyên sâu rất hay trong khi thư viện của UNIGE dù tốt hơn nhiều so với tất cả các thư viện của các trường đại học tôi đã đến, nhưng vẫn chủ yếu lưu trữ sách kiến thức phổ thông) là Viện nghiên cứu quốc tế cấp cao và phát triển (l'Institut de hautes études internationales et du développement - IHEID), đây là nơi đào tạo tiến sĩ chủ yếu cho đại học Genève.

Hàng năm UNIGE cấp hơn 240 loại bằng trong đó có khoảng 30 loại bằng đại học, hơn 70 loại bằng thạc sĩ và 78 loại bằng tiến sĩ. Năm 2011 UNIGE đã cấp hơn 4600 bằng các loại.

Năm học 2009-2010, UNIGE có 13.667 sinh viên, nếu cộng thêm số sinh viên học (chủ yếu là nghiên cứu sinh, thực tập sinh) tại các viện trực thuộc thì có 14.489 học sinh. Điều đặc biệt là 61% sinh viên là nữ, một tỷ lệ cao nhất tại các trường đại học Thụy Sĩ. Điều đặc biệt nữa là 36% sinh viên của trường là người nước ngoài, đến từ 131 nước (nhiều nhất là từ Pháp, Ý và Tây Ban Nha).

Để được phép thi từng học kỳ, mỗi học sinh phải đóng 500 CHF (tương đương 11,5 triệu VNĐ) tiền thuế cho thành phố.

Nhờ được đầu tư khá lớn cho nghiên cứu khoa học (năm 2008 là 68 triệu franc thụy sĩ) nên đại học Genève liên tục có được những kết quả nghiên cứu tốt nhất Thụy Sĩ. Về sinh học phân tử, UNIGE đứng thứ hai châu Âu chỉ sau đại học Oxford. Về vật lý, UNIGE đứng thứ 6 thế giới...

Mình đã ghé qua thư viện của UNIGE 2 lần để tìm số liệu. Ấn tượng chung là thư viện rất hoàn hảo, rộng mênh mông, sách và tài liệu rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, đó là sự hoàn hảo và phong phú ở cấp độ phục vụ sinh viên hoặc làm thạc sĩ. Còn để làm luận án tiến sĩ hay để nghiên cứu sâu hơn, nhất là nghiên cứu phục vụ xây dựng các chính sách..., thì thư viện ở đây khá nghèo. Hôm nào tiện sẽ chụp ít ảnh thư viện này.

Một đôi dòng giới thiệu, giờ là lúc xem video (youtube) và ảnh mình mới chụp.







Lối ra vào tầng trệt.

Cầu thang lên thư viện.
Toàn bộ tầng 1 dùng làm thư viện.

Cầu thang lên khoa kinh tế và xã hội (tầng 3)

Các hội sinh viên vận động sinh viên tham gia hội của mình.

Nghỉ trưa.




Mô hình tòa nhà trường

Lên tầng trên cùng (tầng 6), nhìn ra phố.

Nhìn xuống dưới tầng trệt

Cửa ra vào và quán ăn trong trường


Cảnh tầng trên cùng





Khu cà phê ngoài trời trên tầng 6.

Cảnh phía sau trường - công viên thư giãn cho sinh viên.




Một góc khác của trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét