Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

VÌ SAO TRỤ SỞ MỚI CỦA NHÂN DÂN NHẬT BÁO TQ CÓ HÌNH SINH THỰC KHÍ CỦA ĐÀN ÔNG ?

VÌ SAO TRỤ SỞ MỚI CỦA NHÂN DÂN NHẬT BÁO TQ CÓ HÌNH SINH THỰC KHÍ CỦA ĐÀN ÔNG ?
Lời bàn của Hai Xe Ôm: Trụ sở mới xây của Nhân Dân nhật báo TQ đã trở thành biểu tượng, một thông điệp mà Trung Quốc muốn báo cho thế giới biết về loại vũ khí mới mà Trung Quốc đang triển khai, nhân bản để thực hiện giấc mơ bá quyền Đại Hán; Đó là sinh thực khí, nói theo dân dã là cái đầu buồi; Trung Quốc xây cái trụ sở Nhân dân nhật báo không phải xây ra để chọc cười thiên hạ... Xin làm rõ, diễn nghĩa cái thông điệp thâm nho này của các kiến trúc sư Trung Quốc như sau...
Trong khi các cường quốc như Mỹ, Nga, Tây Âu đang ra sức dồn tiền của, trí tuệ để phát minh ra những vú khí giết người khủng khiếp nhất để đe dọa người khác, để tự vệ thì Trung Quốc lại đi theo một chiến lược phòng thủ và bành trướng kiểu khác: Chiến lược làm ra con người chứ không giết người; Điều này Trung Quốc học theo một số đồng báo người Mông Việt Nam từng tuyên bố: Tao làm ra người chứ có giết người sao cán bộ lại kỷ luật tao ?
Trung Quốc hiện đang thi hành chính sách 1 gia đình chỉ có 1 con; Điều này đã đưa tới hệ lụy: nạn mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc đang ngày một trầm trọng; Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng của nho giáo, một tôn giáo trọng nam khin nữ... Hiện nay nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc đã tìm cách hủy thai nếu phát hiện thai là con gái; đó là nguyên nhân dẫn tới nạn mất cân bằng giơi tính...
Theo thống kê hiện nay, hàng năm Trung Quốc có khoảng 20 triệu thanh niên đến tuổi lấy vợ mà không tìm được bạn đời do tính trạng mất cân bằng giới tính, đó là một thực tế! Con số này tương đương với dân số của một quốc gia trung bình...

Để khắc phục điều này, Trung Quốc đang triệt để thi hành chính sách khuyến khích nhập khẩu cô dâu; một chủ trương, chính sách công khai của nhà nước Trung Quốc...Mọi người đều biết Trung Quốc có chung đường biên giới với nhiều quốc gia như Nga, Việt Nam, Ấn Độ... trong số này Nga khu vực biên giới với Trung Quốc chỉ có 5 triệu dân bản địa, trong khi đó Trung Quốc lại có trên 100 triệu dân; thử hình dung nếu đàn ông Trung Quốc sử dụng cái sinh thực khí của mình để tấn công phụ nữ Nga thì ông Putin làm sao chống đỡ, bảo vệ được giữ phần cho đàn ông Nga...

Còn các nước như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ấn Độ là những nước có biên giới phía nam với Trung Quốc thì lại có đặc điểm: phụ nữ ở quốc gia này lại rất mắn đẻ...Loại "bướm" này mà gặp "chim" Đại Hán thì có chạy đằng giời, khác chi nắng hạn gặp mưa rào, quân đội, cảnh sát nào ngăn cản nổi...

Trung Quốc có phương châm: máu người Hoa đến đâu thì biên giới Trung Hoa đến đó, lãnh thổ Trung Hoa đến đó! Trung Quốc không cần máy bay, tên lửa, xe tăng, đại bác, bom nguyên tử mà chỉ cần đem xuất khẩu cái đầu buồi của đàn đàn ông Trung Hoa, đem chọc vung vít ra các nước láng giềng xung quanh là đã đạt yêu cầu, đạt mục tiêu giấc mơ Đại Hán mà ông Tập Cận Bình tuyên bố...

Hình dáng tòa nhà của Nhân Dân nhật báo là một thông điệp thông báo với thế giới: Trung Quốc sẽ sử dụng cái đầu buồi để chinh phục thế giới; Loại vũ khí này chắc chắn sẽ loại bỏ ngoạn mục các loại vũ khí khác của các cường quốc dù tối tân, hiện đại và nguy hiểm tới đâu !
Người Tàu thật tài, tài một cách tai quái !

5
Các trang mạng Trung Quốc tràn ngập bình luận chế giễu trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo, mà người ta cho là giống hình sinh thực khí của đàn ông.Hãng tin AFP cho hay rất nhiều hình ảnh chụp tòa nhà trong thời kỳ xây dựng này đang được phát tán trên mạng, trong khi cơ quan kiểm duyệt tìm cách chặn các bình luận chê bai.
Trước tòa nhà này, một tòa nhà khác – trụ sở của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã bị người dân gọi bằng tên lóng là “Quần lót cỡ đại”.
Khi tìm kiếm với các từ khóa ‘Nhân dân Nhật báo’ và ‘trụ sở’, người ta sẽ thấy báo lỗi: “Kết quả tìm kiếm không được hiển thị vì quy định của luật pháp”.
Tuy nhiên, giới chức kiểm duyệt không thể chặn được hết các bình luận trên internet. Một người sử dụng mạng xã hội Sina Weibo viết: “Tất nhiên cơ quan ngôn luận quốc gia thì phải hoành tráng rồi”.
Người khác viết: “Chắc là Nhân dân Nhật báo sẽ còn vươn lên, và thế là có hy vọng cho giấc mơ Trung Quốc.”
Ý người này nhắc tới cụm từ ‘Trung Hoa mộng’, mà lãnh đạo Đảng Cộng sản mới đưa ra gần đây để cổ súy cho lòng tự hào và sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.
Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nhiều ấn phẩm bằng nhiều thứ tiếng và các kênh tuyên truyền bằng nhiều phương tiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét