Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tửu lượng yếu, anh chỉ là 'gà mái'?

Công chức nhậu:
Tửu lượng yếu, anh chỉ là 'gà mái'?
 - Từ thực tế, độc giả Minh Quân nhận định vui: "Tửu lượng yếu, anh chỉ là “gà mái”, không hòa đồng với anh em, chơi không nhiệt tình, con đường công danh chả đi đến đâu, v.v…".
"Gà mái, không hòa đồng!"
Theo độc giả Minh Quân, hình thức bên ngoài của cán bộ, công chức lúc nào cũng huyên thuyên với đủ thứ lý thuyết, lý sự nào là 'bia rượu có tác hại xấu đến sức khỏe, đến tài chính, đến nhân cách con người, đến an ninh trật tự, đến hạnh phúc gia đình v.v.."
Nhưng trên thực tế, đôi khi để trở thành một cán bộ, công chức “giỏi” thì chuyên môn chỉ là hàng thứ yếu trong số vô vàn những hàng trọng yếu, trong đó có cái gọi là “tửu lượng”.
thăng chức, tửu lượng; công chức
"Tửu lượng yếu, anh chỉ là “gà mái”, không hòa đồng với anh em, chơi không nhiệt tình, con đường công danh chả đi đến đâu, v.v…?"
Tửu lượng mạnh, anh sẽ được sếp trọng dụng, cất nhắc theo sếp trong những cuộc giao lưu – giao ly, tiếp khách, tiếp cấp trên, học tập kinh nghiệm, liên hoan, hội nghị, hội họp, đám giỗ, đám ma, đám cưới, v.v…và thăng tiến.

Tửu lượng yếu, anh chỉ là “gà mái”, không hòa đồng với anh em, chơi không nhiệt tình, con đường công danh chả đi đến đâu, v.v…
Mà nghĩ cũng ngộ, lấy việc dùng bia rượu của cán bộ, công chức ra làm ví dụ điển hình thì đây là cái chưa hay, chưa đẹp của chúng ta.
Chúng ta cứ rao giảng phải học tập cái hay, cái đẹp của nước ngoài…mà sao việc này chúng ta không học tập? Toàn là sáo ngữ!
Họ giỏi hơn mình, làm tốt hơn mình, kiếm tiền nhiều hơn mình có phải nhờ tửu lượng cao hơn mình nên tạo mối quan hệ và giữ mối quan hệ tốt không?
Còn nếu nói bia rượu là một nét văn hóa của người Việt, thì xin thưa văn hóa của cha ông chúng ta ngày xưa đã bị các vị làm cho biến chất mất rồi!
Nói về tác hại của bia rượu thì nói mãi cũng thế thôi! Chủ yếu chúng ta có thật sự đứng lên hành động hay là không thôi!
Tại sao tỷ lệ phạm tội do bia rượu tăng lên và độ tuổi phạm tội đang ngày càng trẻ hóa? Liệu có mối liên hệ nào không? Khi mà đôi lúc và đôi chỗ, từ những người dân bình thường đến những người có chức có quyền đều lấy bia rượu như 1 thước đo con người!
Uống rượu là 'nhiệm vụ' công chức?
Độc giả cuong hoang (địa chỉ email cuongp...@gmail.com>) gửi bài về VietNamNet và nhận định, tình hình sử dụng rượu bia tại các công sở hiện nay thật là ghê gớm, tốn kém tiền của, thời gian, làm hiệu quả công việc thấp đi.
Có những cán bộ công chức hiện nay mới chưa đến 40 tuổi mà đã say cả ngày, cả tuần.
Cùng với đó lại có suy nghĩ lệch lạc là tiếp khách, uống rượu cũng là một 'nhiệm vụ' của cán bộ công chức. Ai không đi thì bị cho là thiếu đoàn kết...
"Ở nơi tôi công tác cũng thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng nhưng đâu lại vào đấy. Không khả thi, không hiệu quả.
Theo tôi, nên có quy định rõ và đưa vào Luật cán bộ công chức. Nếu lần thứ nhất say (trong giờ hành chính) thì nhắc nhở, đồng thời cho viết bản kiểm điểm. Lần thứ 2 không cho tăng bậc lương theo định kỳ. Lần thứ 3 là cho nghỉ việc".
Phải như vậy thì mới có tính răn đe! Độc giả này cho hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét