Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Tính chuyện nới trần nợ công: Thận trọng

Tính chuyện nới trần nợ công: Thận trọngThứ tư, 29/05/2013, 07:52 (GMT+7)
Liên quan đến báo cáo về tình hình nợ công của Việt Nam vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố ngày 27-5, PV Báo SGGP đã trao đổi với ĐBQH, TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
- Phóng viên: Thưa ông, báo cáo của Ủy ban Kinh tế cho biết, nếu tính toán theo thông lệ quốc tế thì nợ công của Việt Nam sẽ đội lên vài chục phần trăm so với mức được công bố, vượt ngưỡng an toàn. Và thực tế thì nợ mà Chính phủ không bảo lãnh cuối cùng túi tiền ngân sách cũng phải gánh. Ông có bình luận gì?
>> Ông CAO SĨ KIÊM: Đúng là nợ của khối DNNN hiện nay là rất lớn, hầu hết là nợ xấu và tiềm ẩn rủi ro cho nền kinh tế. Cũng phải tính cả nợ đọng của chính quyền địa phương nữa. Đây là một trong những vấn đề mà Chính phủ phải tập trung giải quyết. Lộ trình xử lý nợ công chắc chắn phải được vạch ra cụ thể. Tôi nhớ không lầm thì Thủ tướng đã hứa giải quyết 99.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong 3 năm, mỗi năm khoảng hơn 30.000 tỷ.
- Phải chăng đã đến lúc thay đổi cách tính nợ công, vì như lâu nay thì con số được công bố không bao gồm một phần nợ “chìm” khá lớn?
Chắc chắn phải thay đổi. Con số phải bộc lộ hết, rõ ràng thực trạng thì mới nhận diện đúng và quyết tâm giải quyết vấn đề.

- Nhưng cũng có quan điểm cho rằng kinh tế đang “khô kiệt”, cần huy động thêm nguồn lực và một trong những giải pháp được tính đến chính là nới trần nợ công và bội chi, ông nghĩ sao?
Nợ công của nước ta tính theo GDP thì không phải lớn, có nước như Nhật Bản nợ công lên tới 120%. Vấn đề chính cần xem xét là khả năng trả nợ. Hiện tại Việt Nam vẫn đang trả nợ sòng phẳng, nhưng một thái độ thận trọng cũng là hết sức cần thiết, vì hiệu quả đầu tư của nền kinh tế là thấp, thể hiện qua hệ số đầu tư (ICOR) rất cao. Thêm vào đó, kinh tế trong nước và thế giới cũng  đang suy trầm, liệu đến hạn có thanh toán được nợ không?
Tôi cho rằng có nới trần nợ công hay không thì phải phân tích rất cụ thể, không nói chung chung được. Phải xem vay nợ thêm để làm gì, đầu tư vào đâu, khả năng thu hồi ra sao... Nếu để đầu tư vào những công trình hiệu quả tốt, sử dụng nhiều lao động thì cũng có thể, nhưng vay nợ kiểu “đánh trống ghi tên”, cứ ôm tiền về cái đã rồi sử dụng lãng phí thì rất nguy hiểm!
- Cảm ơn ông!
ANH THƯ thực hiện

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tăng chi đầu tư côngThứ tư, 29/05/2013, 07:51 (GMT+7)
(SGGP).- Trong báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 5 công bố ngày 28-5, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, đến nay tổng cầu của nền kinh tế còn yếu và chưa có sự cải thiện đáng kể. Sau 5 tháng, lạm phát tăng ở mức thấp 2,35% so với đầu năm và 6,74% so với cùng kỳ. Ngoài ý nghĩa tích cực, điều này cho thấy tổng cầu của nền kinh tế đang yếu.
Phân tích chỉ số lạm phát lõi cho thấy chỉ số này có mức tăng khoảng 0,6% so với đầu năm. Nếu loại trừ thêm yếu tố tăng giá dịch vụ y tế mang tính mùa vụ, chỉ số này chỉ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Điều này càng cho thấy tổng cầu của nền kinh tế đang yếu.
Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đây là mức tăng thấp so với mục tiêu 12% của cả năm 2013. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm, trong 8 tháng còn lại, mỗi tháng tín dụng phải tăng đều ít nhất 1,25% - là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế, thị trường bất động sản hoạt động cầm chừng.
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, lạm phát đang được kiểm soát tốt và có khả năng sẽ thấp hơn mục tiêu 6,5% của năm 2013. Vì vậy trong những tháng còn lại của năm, chính sách vĩ mô cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% cho năm 2013. Cụ thể, ngoài các giải pháp hỗ trợ thị trường thì cần có những giải pháp mạnh hơn nhằm tạo cầu thông qua các biện pháp đẩy mạnh tốc độ chi đầu tư công vào những công trình trọng điểm, những dự án có kế hoạch sớm hoàn thành trong năm 2013 và có thể hoàn thành trong năm 2014... Đối với chính sách tiền tệ, cần nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% cho năm 2013. Cần tiếp tục điều chỉnh hạ mặt bằng lãi suất cho vay tín dụng xuống khoảng 10%. Nghiên cứu thời điểm thích hợp xóa bỏ quy định trần lãi suất huy động nhằm giúp thị trường tăng khả năng tự điều tiết.
BẢO MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét