Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Thiên nhiên trừng phạt 2,5 nghìn tỷ dollar

Thiên nhiên trừng phạt 2,5 nghìn tỷ dollar
photo: EPA
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã ước tính thiệt hại mà những thảm họa tự nhiên đã gây ra cho kinh tế toàn cầu kể từ đầu thế kỷ XXI. Mức thiệt hại lên đến 2,5 nghìn tỷ USD. Báo cáo tổng quan về các thiệt hại kinh tế do thiên tai ở 56 quốc gia khẳng định rằng thiệt hại trực tiếp từ lũ lụt, động đất và hạn hán không được các chính phủ và doanh nghiệp tính toán đúng mức.
"Các chính phủ có trách nhiệm chính trong việc giảm nguy cơ thiên tai- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố khi trình bày báo cáo -. Tuy nhiên, mức độ tổn thất cũng phụ thuộc vào khu vực tư nhân, chiếm 70-85% tổng đầu tư toàn cầu. "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét