Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Ngân hàng phải bán nợ xấu cho VAMC

Ngân hàng phải bán nợ xấu cho VAMC
Trả lời Bloomberg, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết quy định trên sẽ áp dụng bắt buộc với đơn vị tỷ lệ nợ xấu trên 3%.Thực trạng nợ xấu VN trên báo nước ngoài / Dọn dẹp 5.500 tỷ đồng nợ xấu trong 3 thángThông tin về kế hoạch buộc các nhà băng bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản (VAMC) sắp thành lập và dọn dẹp gần 5 tỷ USD nợ xấu để cải tổ ngân hàng vừa được đăng tải trên Bloomberg. Theo đó, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ bị buộc tuân theo quy định trên, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin.
Ông Nghĩa cho biết phương án cuối cùng đã được trình lên Thủ tướng để chờ chấp thuận. "Chúng tôi sẽ sử dụng số liệu của mình về nợ xấu các ngân hàng thương mại, chứ không nhìn vào báo cáo của họ", ông nói.
Tỷ lệ nợ xấu tại Việt Nam được đánh giá lên tới 20%. Ảnh: Thanh Lan
Theo JPMorgan Chase, các hãng đánh giá tín nhiệm từng nhận định tỷ lệ nợ xấu tại Việt Nam phải lên tới 20%. Kinh tế Việt Nam năm ngoái cũng tăng trưởng thấp nhất kể từ 1999, khi nợ xấu tăng cao kìm hãm tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp. Trong khi đó, Chính phủ lại vừa bỏ lỡ hạn chót về thời điểm thành lập của VAMC.

"VAMC không phải viên đạn thần kỳ, nhưng nó vẫn là một trong những vũ khí Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng để giải quyết nợ xấu", ông Tareq Muhmood, CEO ANZ Việt Nam nhận định. Theo ông, công ty này "nên cho các ngân hàng thêm thời gian để tích lũy lợi nhuận trả nợ trong những năm tới".

Ông Cao Sĩ Kiêm – thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho rằng VAMC sẽ thành lập trong tháng 5. Việc này sẽ giải quyết được khoảng 100.000 tỷ đồng nợ xấu, theo ông Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia.

Theo báo cáo của Chính phủ hồi tháng 2, tỷ lệ nợ xấu tại Việt Nam đã giảm xuống 6%, từ 8% năm ngoái. VAMC sẽ giúp "các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay ngân hàng", ông Ngoạn cho biết .

Còn theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, nợ xấu của nhà băng lớn nhất Việt Nam theo giá trị tài sản - Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agribank) vào khoảng 6,1%, tính đến tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lại là 8,8% cuối năm ngoái, theo thông báo của chính nhà băng trên website.

VAMC sẽ được thành lập với số vốn 500 tỷ đồng và phát hành trái phiếu lãi suất 0% để mua nợ xấu. Số trái phiếu có thời gian đáo hạn 5 năm và ngân hàng có thể dùng làm tài sản đảm bảo để vay vốn từ Ngân hàng nhà nước.

VAMC sẽ sử dụng giá trị sổ sách của nợ xấu, trừ các khoản dự phòng rủi ro, để tính toán giá trị lô trái phiếu phát hành, theo ông Kiêm. Các ngân hàng sẽ được yêu cầu trích lập dự phòng 20% giá trị trái phiếu mỗi năm cho đến khi đáo hạn.

Deepak Mishra, chuyên gia kinh tế của World Bank tại Việt Nam nhận định công ty này "là một bước đi đúng đắn để tăng tốc quá trình cải tổ ngân hàng". Tuy nhiên, theo ông, "sự hiệu quả của VAMC còn tùy thuộc vào việc thực thi các cơ chế như buộc nhà băng có nợ xấu lớn phải tham gia và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh".

Thùy Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét