Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

10 điều không nên làm khi bạn quá mệt mỏi

10 điều không nên làm khi bạn quá mệt mỏi
Tác giả : Mary McBride
Là mẹ của những đứa trẻ nhỏ, bạn có những lúc mệt mỏi đến mức mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đó là lúc bạn chịu đựng cảnh con khóc tám lần trong một đêm, và đêm nào cũng vậy, đến mức bạn không còn nghe nó khóc. Hoặc khi con bạn mọc răng (một lần nữa) và lúc nào cũng đòi bồng trên tay, liên tục trong nhiều ngày như vậy, khiến bạn ngã người xuống giường ngủ gục mà quên cả đánh răng.Tôi đã từng trải qua giai đoạn như vậy nhưng nhận thấy vẫn có thể chịu đựng được cảm giác mệt mỏi này, giữ cho các con được an toàn, và hầu như vẫn vui vẻ khi hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên có nhiều điều tôi không nên làm mỗi khi quá mệt mỏi. Dưới đây là mười điều bạn không nên làm trong những ngày siêu mệt:

1. Cắt tóc mái bạn
Có lẽ bạn đã đi ngang qua gương và khi nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của bản thân, bạn nhận ra từ lâu rồi bạn quên chuyện cắt tóc mái. Hãy dừng tay ngay tại đó. KHÔNG được đụng tới cây kéo. Coi chừng bạn sẽ ân hận vì quyết định vội vàng này.


2. Cắt tóc mái con bạn
Thôi được, như vậy có thể bạn nhận ra việc cắt tóc mái của bản thân quá phức tạp cho một thời điểm mệt mỏi, nhưng còn tóc của con bạn? Nó rất dễ dàng và đơn giản, chỉ là một đường thẳng ngang qua trán. KHÔNG. Đường thẳng đó sẽ không thẳng khi bàn tay bạn run rẩy vì mệt mỏi.

3. Chạy đi mua một đống đồ ở tiệm tạp hóa
Bạn đang mệt mỏi, và ý tưởng đi mua sắm có thể sẽ giúp bạn phấn chấn hơn. Vì nghĩ như vậy nên cuối cùng bạn sẽ rinh về nhà một đống đồ nào là khoai tây chiên, kẹo đậu và những bữa ăn đông lạnh tầm thường, chưa kể đến sô-cô-la để cho bản thân hưng phấn hơn. Bạn chỉ nên mua một hoặc hai thứ mà bạn đang cần. Chuyện mua một đống đồ sẽ tính sau.

4. Mua bán đấu giá online
Khi bạn kiệt sức, giá nào cũng có vẻ tuyệt vời trên mạng và bạn nghĩ có thể mua được một số món rẻ tiền mà không cần phải rời khỏi nhà. TRÁNH XA máy computer ngay, trước khi bạn lỡ tay mua khoảng một chục món đồ chỉ làm cho bạn thất vọng sau khi đầu óc bạn tỉnh táo hơn.

5. Thử nấu một món ăn theo công thức mới
Bạn chỉ cần thực hiện bốn bước là có thể có một bữa tối ngon miệng, nhưng đó là bốn cơ hội khác nhau để sự việc trở nên khủng khiếp nếu bạn đọc sai hướng dẫn (vì quá mệt). Bạn hãy gạt ý muốn này sang một bên, nằm xuống nghỉ ngơi nửa tiếng rồi đọc lại công thức nấu món ăn mới.

6. Đưa ra quyết định về những điều không dễ dàng thay đổi
Tôi biết một người mẹ đi xăm một hình mới trên người sau một đêm kiệt sức vì cho con bú suốt đêm. Cô không bao giờ cho tôi xem hình xăm mới đó. Thật là tồi tệ. Trước khi bạn quyết định làm một điều gì đó có tính cách lâu dài, nên cho bản thân ngủ một tiếng hoặc vài tiếng để đầu óc tỉnh táo.

7. Khởi xướng hoặc tham gia vào một cuộc tranh cãi
Điều này thật khó khăn, bởi vì nếu bạn đang trong tình trạng mệt mỏi, bạn sẽ có giọng điệu cộc cằn và thô lỗ. Đây là lý do chính đáng nhất để bạn không đưa ra bất cứ sự phản đối nào. Bạn không chỉ hủy hoại tinh thần của bản thân mà người đang tranh cãi với bạn cũng cảm thấy bạn vô lý, khiến  cuộc tranh cãi không thể chấm dứt. Nên nghỉ ngơi và chỉ trở lại với cái đầu nguội lạnh.

8. Tận dụng quảng cáo cho xài thử miễn phí
Nguy cơ ở đây là sau đó bạn quên mất việc đã đăng ký và cách hủy bỏ nó khi món hàng quảng cáo không còn miễn phí nữa. Nên đợi cho đến khi bạn tỉnh táo hơn rồi hãy quyết định xem có muốn xài thử món hàng đó không.

9. Tự sửa sắc đẹp tại nhà
Khi mệt mỏi, bạn dễ cảm thấy bị hấp dẫn bởi những công việc mà bình thường bạn phải đến một thẩm mỹ viện để thực hiện. Bạn sẽ tiết kiệm tiền và làm đẹp trong bộ đồ ngủ. Tôi biết điều đó rất hay, nhưng tôi cũng biết hậu quả như thế nào. Tôi phải đến thẩm mỹ viện để sửa chữa mái tóc mà tôi tự nhuộm và tự highlight trong lúc mệt mỏi.

10. Cố gắng làm việc trong giờ ngủ trưa thay vì nằm xuống giường nghỉ ngơi
Nằm xuống đi, bà mẹ trẻ ạ. Sẽ không ai cần bạn vào lúc này, và không có gì sai nếu bạn tận dụng điều đó. Mọi người sẽ thoải mái hơn nếu bạn được nghỉ ngơi đầy đủ.

http://shine.yahoo.com/parenting/10-things-never-youre-mama-tired-172300646.html
http://tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-177_4-527/10-dieu-khong-nen-lam-khi-ban-qua-met-moi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét