Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

(2) Một số ảnh chụp tại Lào

(2) Một số ảnh chụp tại Lào

Biểu tượng nước Lào và Hãng hàng không quốc gia Lào: Hoa Chăm Pa.
Ảnh chụp tại sân bay Luông Prabang


Bí thư kiêm Tỉnh trưởng cố đô Luông Prabang tiếp Đoàn chuyên gia Chính phủ VN tại phòng tiếp khách của tỉnh. Trên tường là bức tranh nổi tiếng mô tả lịch sử cố đô.



Cán bộ Lào xinh đẹp, nhiệt tình, tốt bụng đã giúp đỡ Đoàn
chuyên gia VN rất nhiều trong chuyến Đoàn thăm Sayabury


Đồng chí Liên Thi Keo, lúc đó là Thứ trưởng, hiện nay là Bí thư tỉnh ủy kiêm tỉnh trưởng Sayabury, người bạn rất thân thiết, nhiệt tình, tốt bụng của Đoàn chuyên gia VN, cùng đi với Đoàn trong nhiều chuyến công tác của Đoàn:


Bên dòng sông Mê Kông, đoạn giữa Luong Prabang và Sayabury:


Cảnh đón tiếp phổ thông ở Lào:


Đồng chí Liên Thi Keo và Đoàn tại khách sạn Sayabury.
Trong ảnh ngoài Đồng chí Liên Thi Keo còn có hai bạn Lào (đều mặc áo đỏ):


Liên hoan gặp mặt:



Nghỉ giải lao trên đường đi:


Một phòng họp tiêu biểu ở Lào:



Một phòng họp tiêu biểu khác ở Lào:

 
Bình minh tại cửa khẩu biên giới Lào - Thái Lan, địa phận tỉnh Sayabury:




Ảnh này do đồng chí Liên Thi Keo đòi tự tay chụp.


Một số ảnh chụp bên bờ sông Mê Kông đoạn chảy qua Sayabury:



Người mặc áo bò đứng giữa là TS Bun Tha Vy, hiện là Thứ trưởng Bộ KH và ĐT Lào.
Anh làm TS dưới sự hướng dẫn của GS Lê Văn Cường, CEPREMAP, Paris, Pháp.
Luận án của anh sử dụng khá nhiều công cụ mô hình hóa toán học.

Phà qua sông tại Sayabury:


Nhà kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ lim, các cột khổng lồ đều làm bằng gỗ đặc.
Gạch, đá, xi măng chỉ được dùng cho các công trình phụ bên ngoài:

 
Phòng họp lớn tại Tỉnh ủy Sayabury.
Người ngồi ngoài cùng bên trái là Bí thư tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Sayabury:


Lễ buộc chỉ cổ tay để cầu chúc may mắn lẫn cho nhau
- Một phong tục rất nhân văn ở Lào:












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét