Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Mới bán ô tô cũ BMW

Kỷ niệm:
Mới bán ô tô cũ BMW
Chiếc xe bôn ba cùng tôi trong 3 năm 2009-2011, BMW 318, đã chạy được 150.000 km. Xe chạy rất tốt. Giờ mua xe mới nên phải bán. Giá chỉ 2100 CHF, tương đương 2300 USD.

Thủ tục mua bán xe ô tô ở Genève quá đơn giản: Mua cần 20 phút (vì mình quá cẩn thận, cứ săm soi nó quá kỹ), bán cần 5 phút (đứa mua trèo lên xe, nổ máy chạy mấy mét trong gara thấy được là OK luôn). Thủ tục đăng ký còn đơn giản hơn.

Ký hiệu trên biển số xe gồm: 


- CD là Đoàn ngoại giao (Corps Diplomatique), được cấp cho các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
- GE viết tắt của từ Genève, thành phố thuộc Thụy Sĩ, nằm ở phía Tây Thụy Sĩ và gần như lọt hoàn toàn vào nước Pháp. Do đó ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng ở đây là tiếng Pháp.
- 47 là số cấp cho chiếc xe này.
- 49 là số cấp cho Phái đoàn đại diện thường trực Chính phủ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Genève.


Genève không phải là thủ đô Thụy Sĩ. Thủ đô Thụy Sĩ là Berne (viết tắt là BE), một thành phố nhỏ không có sân bay riêng và nằm ở trung tâm đất nước. Đại sứ quán VN tại Thụy Sĩ đóng ở đây. Biển số xe được cấp cũng theo nguyên tắc trên. Ví dụ nếu xe trên của cán bộ ngoại giao (ô tô của nhân viên tạp vụ thì không được cấp biển CD) thuộc Đại sứ quán VN tại Thụy Sĩ thì biển được cấp sẽ là CD BE 47 49.


- Biển số xe của các nước trong EU thường có tên viết tắt của quốc gia đó để khi xe đi sang nước khác đều có thể được nhận ra. Ví dụ biển xe của Pháp có chữ F, của Italia có chữ I... Riêng của Thụy Sĩ, dù tên nước được mọi người biết nhất là Liên bang Thụy Sĩ (Confédération Suisse hay Switzerland) song tên viết tắt lại là CH, đó là viết tắt từ tên tiếng La tinh của nước Thụy Sĩ thời phong kiến: Confoederatio Helvetica.

Trên các biển xe Thụy Sĩ không gắn chữ CH, thay vào đó là cờ Thụy Sĩ in góc trái và cờ bang nơi đăng ký xe in bên góc phải. Một số xe (như xe của tôi dưới đây) được chủ nhân tự gắn thêm chữ CH để báo cho biết là xe đến từ Thụy Sĩ.



Một biển số ô tô của bang Genève: Chữ thập trắng nền đỏ là cờ Thụy Sĩ 
(bên trái); hình con đại bàng và chìa khóa là cờ bang Genève (bên phải). GE là viết tắt tên bang Genève. 96000 là số của chiếc xe.


Riêng xe ngoại giao không có các cờ in trên biển số xe nên khi sang nước ngoài, nhiều nhân viên công an, hải quan nước khác không biết xe này đến từ nước nào. Họ cũng như ta, thường nhìn thấy các xe đặc biệt, mang biển ngoại giao hay quân đội..., không rõ xuất xứ thì cũng ngại không dám phạt và cũng không dám cẩu mang đi nơi khác. Đặc biệt xe ngoại giao sang Ý, một đất nước nằm rìa châu Âu ít khách đến, rất được coi trọng. Bắt chước anh em, tôi thường xuyên đỗ xe ngay trong khu vực bảo vệ của Tòa thánh Vatican hay Đấu trường La Mã Colosseum tại Roma...; cảnh sát đứng nhìn mà không nói gì. Còn nếu xe hỏng, nhờ 1 cái là xe cảnh sát đến ngay, sau đó chạy trước dẫn đường đưa xe mình đến nơi cần sửa. Trước khi chia tay, họ còn giơ tay lên chào như chào lãnh đạo... Viết đến đây lại thấy văn hóa của cảnh sát các nước này rất cao.

Để so sánh giá xe với chi tiêu khác, xin bật mí là tôi đang ở thuê 1 căn hộ chung cư 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, bếp và 2 khu vệ sinh. Tổng diện tích khoảng 125 m2. Ngoài ra tôi có thuê thêm 1 gian để xe ô tô ở tầng hầm, chung với các hộ khác trong chung cư, khoảng 10m2. Tiền thuê nhà + gara ô tô 1 tháng là 4000 CHF, không kể tiền điện nước dùng bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Nếu tính thêm dịch vụ bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh chung cho cả tòa nhà thì tổng tiền thuê lên tới 4300 CHF 1 tháng, gấp đôi giá bán chiếc ô tô trên. Thế mới biết giá trị chiếc xe cũ ở Thụy Sĩ chẳng đáng bao nhiêu so với các chi phí khác.


Dưới đây là một số ảnh về chiếc BMW vừa được bán khẩn cấp để lấy chỗ đưa xe mới mua về dùng.


Le régime politique de la Suisse moderne remonte à 1848. Jusqu'à cette date, la Suisse n'était pas véritablement un Etat mais plutôt une simple alliance confédérale de cantons indépendants, plus ou moins étroite au gré des époques. Chaque canton était en principe libre de quitter la Confédération.


En 1848, la Suisse se dote d'une Constitution moderne qui fait d'elle un Etat fédératif, c'est-à-dire avec un pouvoir central fort qui contrebalance et limite quelque peu l'autonomie des cantons. Certaines tâches comme la politique extérieure ou la politique financière sont désormais exclusivement du ressort du pouvoir central. Les cantons sont liés définitivement par la Constitution et ils n'ont pas la possibilité de faire sécession.


Pour des raisons historiques, la Suisse d'aujourd'hui porte encore le nom officiel de «Confédération suisse», d'où est tirée l'abréviation internationale CH. Il s'agit pourtant d'un abus de langage: depuis 1848, le pays n'est plus une confédération mais une fédération.

Quant à l'adjectif «helvétique», il tire son origine des tribus celtes, les Helvètes, qui peuplaient le territoire actuel de la Suisse au moment de sa conquête par les Romains.

«La Suisse ne ressemble à aucun autre État, soit par les événements qui s'y sont succédé depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions, et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ses différentes parties. La nature a fait votre État fédératif, vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage.»





CH là viết tắt của từ: Confoederatio Helvetica (Liên bang Thụy Sĩ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét