Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

(2) Genève cuối tháng 11-2014

Genève cuối tháng 11-2014

Khu ăn uống trong siêu thị nội thất IKEA, Vernier.

Tờ báo hàng ngày chính của thành phố Genève.
Hôm qua 23.11 Thụy Sĩ lần đầu tiên giành Cup David (quần vợt)

Ghé xuống khu hoa, cây cảnh chụp ít ảnh để ghi nhớ nhiều lần đã đến đây.

Cây gần nhà, đối diện với siêu thị COOP gần nhà; siêu thị này bé hơn nhiều so với COOP ở Blandonnet. Lạ lùng là thân cây này dưới nhỏ, càng lên cao càng to.

Ghé vào siêu thị MIGROS Outlet (khác với MIGROS thông thường). Hạn sử dụng mấy cây xúc xích này là "bán đến ngày 19-10-2014; sử dụng trước ngày 22-10-2014". Phía trên có thêm dòng chữ: "Nếu bảo quản dưới âm 18 độ thì nên sử dụng trước ngày 15-01-2015". Như vậy đây là đồ đông đá chứ không để lạnh, vì hôm nay đã là 24-11 trong khi hạn dùng bình thường là trước 22-10.

Chụp lại cho rõ các hạn bán, sử dụng.

Ở đây có nhiều đồ khuyến mại giảm giá tới 90% so với giá gốc.
Tuy nhiên, hãy coi chừng, giá gốc khá cao.


Nghe nói MIGROS Outlet là nơi bán hàng chế thử, đưa ra bán để thăm dò thị trường. Nếu được thị trường chấp nhận thì sẽ sản xuất với khối lượng lớn và đưa vào bán tại hệ thống MIGROS bình thường. Vì là hàng chế thử nên giá khá cao. Khách hàng thường bảo nhau vào đây mua hàng tức là tự xem mình là chuột bạch để MIGROS thí nghiệm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét